Báo bóng đá Nhật Bản: "Phải cảnh giác với đội Việt Nam"

    Tại Tứ kết giải bóng đá vô địch Châu Á Asian Cup 2019, Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản vào 20:00 (giờ Việt Nam) ngày 24/1/2019. Với trận đấu này, nhiều tờ báo bóng đá Nhật Bản đưa ra đánh giá Việt Nam là đối thủ không nên xem nhẹ.

    Football Channel – 1 trong 5 kênh tin tức bóng đá lớn ở Nhật Bản cho biết, Việt Nam và Nhật Bản từng có những trận đối đầu đáng nhớ và đa phần chiến thắng thuộc về Nhật Bản (trừ đại hội Asiad 2018). “Mặc dù vậy, đội tuyển bóng đá Việt Nam có tốc độ trưởng thành nhanh chóng cộng với sự xuất hiện của dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng”.

    asian cup 2019 viet nam nhat ban 1

    Football Channel đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản

    Trang tin cũng dành vài dòng nhận xét về hai cầu thủ xuất sắc của đội bóng Việt Nam. “Đáng chú ý trong dàn cầu thủ của Việt Nam là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải. Người thứ nhất là ngôi sao quốc dân của Việt Nam, từng có kinh nghiệm chơi trong CLB Mito Holly Hook. Người thứ hai với cú sút phạt chân trái tuyệt đỉnh trong trận đấu với Yemen”.

    Trang tin SoccerKing đã dẫn lời của Tashima Kozo – Thủ trưởng hiệp hội bóng đá Nhật Bản, rằng ông đánh giá đội tuyển Việt Nam “tràn đầy sinh lực” và nhấn mạnh: “Đó là đội đã chiến thắng Jordan – đội bóng từng đè bẹp Australia. Thật không thể xem thường”.

    asian cup 2019 viet nam nhat ban 2

    Tashima Kozo – Thủ trưởng hiệp hội bóng đá Nhật Bản nhận định "không thể xem thường Việt Nam"

    Còn trang Gekisaka dẫn lời của HLV đội tuyển Nhật Bản – Moriyasu Hajime, rằng ông đề cao cảnh giác trước thầy trò HLV Park Hang Seo. “Họ sở hữu các cầu thủ tài năng không chỉ ở phòng thủ mà còn cả tấn công. Chúng ta phải vô hiệu hóa lối tấn công của họ”.

    asian cup 2019 viet nam nhat ban 3

    HLV Moriyasu Hajime nói rằng cần cảnh giác với Việt Nam

    The Japan Times cũng dành sự tôn trọng với đối thủ khi gọi đội tuyển Việt Nam là những “nhà vô địch Đông Nam Á – Việt Nam”. Tuy nhiên, trang cũng khéo léo đề cao đội nhà khi nói rằng Nhật Bản vẫn “giấu bài”, chưa thật sự bung hết sức nhưng vẫn vào đến tứ kết.

    Trong khi đó, một vài tờ báo khác như Asahi Simbun thì cho rằng Việt Nam là đội bóng có thứ hạng yếu nhất trong số những đội lọt vào vòng tứ kết và họ tin tưởng thầy trò HLV Moriyasu Hajime sẽ giành ngôi vô địch Asian Cup năm nay.

    Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Trà đá có thắng Trà đạo hay không? Các bạn nhớ theo dõi trận đấu nhé!
    kilala.vn 

    25/01/2019

    Bài: .Ngưn.

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!