Nagasaki - Hội An: Mối tình xuyên thế kỷ

    Từ thế kỷ XVI, đã có rất nhiều thương nhân các nước, đặc biệt là Nhật Bản đến Hội An buôn bán. Cầu Lai Viễn (Chùa Cầu) - cây cầu cổ duy nhất còn lại ở Hội An là một biểu tượng đẹp của sự giao thoa văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Cho đến nay, nhiều sự kiện với mục đích tăng cường giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, đào tạo, thương mại,. đã được thực hiện giữa tỉnh Quảng Nam và các đối tác, địa phương của Nhật Bản.

    Nằm trong chuỗi chương trình “Ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam” và “Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản” lần 16/2018”, tại TP Hội An đã diễn ra sự kiện tái hiện “Đám cưới hơn 400 năm trước” của Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản, đám cưới làm nên mối lương duyên giữa TP Hội An và đất nước "Mặt trời mọc". Nghi lễ rước tàu này cũng thường được người Nhật tái hiện ở lễ hội Okunchi được tổ chức hằng năm ở Nagasaki (từ ngày 7 đến 9/10).

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!